Kết quả tìm kiếm cho "Tàu SpaceX"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 181
Ngày 24/9, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phóng 3 tàu vũ trụ nhằm tăng cường khả năng theo dõi thời tiết không gian như các cơn bão Mặt Trời, vốn có thể gây ảnh hưởng tới công nghệ và hệ thống điện trên Trái Đất.
Theo công bố mới của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), trong 16 năm qua, Mặt Trời hoạt động ngày càng mạnh mẽ, một bước ngoặt khiến các nhà khoa học ngạc nhiên và có thể ảnh hưởng đến thời tiết toàn cầu cũng như công nghệ trên Trái Đất.
Ngày 24/8, tập đoàn khai phá không gian SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã hủy vụ phóng tàu vũ trụ Starship do sự cố tại điểm phóng ở Texas, qua đó trì hoãn nỗ lực đạt được các cột mốc phát triển mới sau các lần thử nghiệm thất bại trước đây.
Ngày 24/7, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo NASA và Tập đoàn công nghệ khai phá không gian SpaceX đang lên kế hoạch thực hiện sứ mệnh mới đưa các phi hành gia lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) vào ngày 31/7 tới.
Trong thông báo mới nhất ngày 18/6, công ty vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk cho biết đã phóng thành công 26 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo thấp của Trái Đất, nhằm tiếp tục mở rộng mạng lưới Internet băng thông rộng toàn cầu của mình.
Trong thông báo mới nhất ngày 18/6, công ty vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk cho biết đã phóng thành công 26 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo thấp của Trái Đất, nhằm tiếp tục mở rộng mạng lưới Internet băng thông rộng toàn cầu của mình.
Các quan chức của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và Lầu Năm Góc đã nhanh chóng hành động, thúc giục các đối thủ cạnh tranh với SpaceX của tỷ phú Elon Musk phát triển các tên lửa và tàu vũ trụ thay thế sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa hủy hợp đồng của SpaceX.
Một công ty khởi nghiệp của Nhật Bản - ispace – thông báo kế hoạch tiến hành cuộc thử nghiệm khó khăn là hạ cánh mềm xuống Mặt Trăng vào ngày 6/6 với một tàu đổ bộ không người lái có tên là Resilience.
Ngày 21/4, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và công ty SpaceX (Mỹ) đã khởi động sứ mệnh tiếp tế thương mại thứ 32 cho Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).
Bề mặt của sao Hỏa, với màu đỏ đặc trưng và cảnh quan hoang vắng, có vẻ như chỉ là một vùng đất khô cằn và không có dấu hiệu của sự sống.
Ngày 4/4, phi hành đoàn “Fram2” đã hoàn thành sứ mệnh du hành vũ trụ có người lái đầu tiên khám phá Trái Đất từ quỹ đạo cực và bay qua các vùng cực của Trái Đất.
Nhà khoa học Rabea Rogge đã trở về Trái đất sau 4 ngày bay vào vũ trụ. Với hành trình cùng 3 phi hành gia khác, nhà nghiên cứu robot học 29 tuổi đến từ Berlin đã chính thức ghi danh vào lịch sử khi trở thành người phụ nữ Đức đầu tiên bay vào vũ trụ.